Cảm biến nhiệt độ và cảnh báo sốt cao ở trẻ em

Thứ hai, 16/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong một lần nằm viện, thấy nhiều trẻ em sốt cao đến co giật, đe dọa đến tính mạng, được các bác sĩ cho biết nguyên nhân là do bố mẹ phát hiện và đưa đến bệnh viện chữa trị chậm, Th.S Ngô Tấn Thống, giảng viên trẻ Khoa Cơ khí tự động, Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng nảy sinh sáng kiến chế tạo một thiết bị cảm biến nhiệt độ cảnh báo sốt cao ở trẻ em.

Qua tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và kiến thức về điều khiển tự động, vi mạch điều khiển họ 89V51, tính năng thu nhận tín hiệu của cảm biến nhiệt độ LM35, truyền và phát tín hiệu âm thanh qua sóng radio và một số thiết bị hỗ trợ, Th.S Ngô Tấn Thống đã thiết kế, chế tạo mạch thu tín hiệu nhiệt độ từ cảm biến LM35, mạch phát tín hiệu cảnh báo và lập trình bằng phần mềm Assembly cho họ vi điều khiển 89V51, thành thiết bị cảnh báo tình trạng sốt gây nguy hiểm ở trẻ. Các bậc cha mẹ chỉ cần đặt đầu cảm biến vào tay hoặc cổ tay của trẻ, cảm biến LM35 sẽ nhanh chóng đo được thân nhiệt, truyền vào bộ vi xử lý qua hệ thống dây dẫn và hiển thị kết quả nhiệt độ một cách chính xác trên bảng led.

Thiết bị này có tính năng kiểm tra thường xuyên, có thể hoạt động hoàn toàn tự động. Khi thân nhiệt cao, sẽ phát tín hiệu cảnh báo ngay, khi thân nhiệt hạ ở mức an toàn sẽ thôi báo hiệu. Đặc biệt, các bậc cha mẹ còn dễ dàng thiết lập ngưỡng nhiệt độ cảnh báo sốt cao của trẻ (tùy thuộc thể trạng của mỗi trẻ) để dễ dàng theo dõi, trợ giúp trẻ khi sốt cao... Qua thời gian dài thử nghiệm, điều chỉnh, thiết bị đã vận hành tốt, cho kết quả tương đối ổn định. Ngày 22-3-2012, đề tài “Nghiên cứu chế tạo thiết bị cảm biến nhiệt độ và cảnh báo tình trạng sốt cao ở trẻ em” của Th.S Ngô Tấn Thống được Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng chấm điểm khá. Chủ đề tài cho biết: “Hướng phát triển tiếp theo của đề tài là sử dụng các linh kiện nhỏ gọn, tin cậy hơn kết hợp với thiết bị máy móc tiên tiến chế tạo cảm biến nhiệt độ và cảnh báo sốt cao nhỏ gọn, đa năng hơn và cho giá thành rẻ-khoảng 150.000 đồng/chiếc để các hộ gia đình mua sử dụng. Bên cạnh đó, có thể sử dụng công nghệ GPS để theo dõi và cảnh báo tình trạng thân nhiệt của trẻ từ xa qua điện thoại di động có hỗ trợ công nghệ 3G”.

Ngoài thiết bị cảm biến nhiệt độ và cảnh báo tình trạng sốt cao ở trẻ em, Th.S Ngô Tấn Thống cũng đã chế tạo thành công máy uốn đai thép xây dựng phục vụ thi công kết cấu dầm, trụ bê-tông thay thế các sản xuất thủ công năng suất thấp, hao tốn nhân lực, chi phí và thời gian lớn như ở hầu hết các công trình xây dựng hiện nay. Chiếc máy này tự động duỗi thép và uốn, bẻ đai, tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, có thể thay đổi kích thước và hình dạng. Kết cấu máy nhỏ, gọn, có thể cơ động đến các công trường xây dựng thực hiện uốn đai thép, sử dụng ngay vào công trình. Hiện chiếc máy uốn đai thép đang được Th.S Ngô Tấn Thống hoàn chỉnh thủ tục xin cấp bằng sở hữu trí tuệ.

TS.Võ Như Tiến, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng cho hay: “Tôi đánh giá rất cao 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng chế của Th.S Ngô Tấn Thống. Vừa qua, nhà trường đã đưa máy uốn đai thép xây dựng tham gia triển lãm các thành tựu nghiên cứu khoa học. Thiết bị cảm biến nhiệt độ và cảnh báo tình trạng sốt cao ở trẻ em cũng là đề tài rất thực tiễn và thiết thực. Cũng có thể coi đây là một thành tựu của bộ môn Cảm biến còn khá mới mẻ”.

Nam Trân